Nhật Bản có thể bầu cử sớm vào tháng 10

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang xem xét khả năng kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 10 tới trong lúc tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và cá nhân ông đang phục hồi.  

Theo hãng Jiji và báo Asahi Shimbun, bầu cử sớm có thể diễn ra vào ngày 22-10, hoặc 29-10, hoặc sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự kiến vào đầu tháng 11 tới.

Hãng Reuters dẫn một số kết quả thăm dò gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Abe trở lại mức 50%, do người dân Nhật Bản tức giận trước các vụ thử tên lửa cũng như hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và sự lộn xộn trong đảng Dân chủ đối lập. Trao đổi với ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito - đối tác liên minh với LDP, Thủ tướng Abe nói rằng, ông không loại trừ khả năng giải tán Hạ viện để mở đường cho việc bầu cử sớm.

Hồi tháng 7 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ ông Abe giảm dưới 30%, mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai kể từ năm 2012 xung quanh cáo buộc ông ưu ái cho người quen mua đất xây trường.
Cuộc cải tổ nội các hồi đầu tháng 8 đã vớt vát được uy tín của ông. Từ đó, tỷ lệ ủng hộ ông dần phục hồi do người dân lo lắng sau vụ thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Theo kế hoạch, tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào cuối năm 2018. Vì vậy, việc kêu gọi bầu cử sớm có thể làm dấy lên những chỉ trích rằng Thủ tướng Abe đang muốn tạo ra khoảng trống chính trị trong lúc căng thẳng an ninh ở khu vực gia tăng. Hơn nữa, bầu cử sớm chưa hẳn mang lại thuận lợi cho LDP bởi liên minh cầm quyền có thể mất 2/3 số ghế để chiếm đa số tuyệt đối ở Hạ viện.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.