Thổ Nhĩ Kỳ bắt 63 nghi can liên hệ với giáo sĩ Gulen

Ngày 12-9, Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 63 người do cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - người bị Ankara quy trách nghiệm đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái làm hơn 240 người thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), trong số những người bị bắt có 45 cựu quan chức của Cơ quan Tình báo quốc gia (MIT). Họ bị cáo buộc tham gia phong trào của giáo sĩ Gulen.

Cảnh sát đã mở chiến dịch truy quét để bắt giữ những nghi can đảo chính tại 21 tỉnh trên toàn quốc. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cuộc truy quét nghi can đảo chính do “các mối đe dọa nghiêm trọng” mà Ankara phải đối mặt kể từ sau vụ việc này.

Giáo sĩ Gulen, sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 đến nay, vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời lên án cuộc đảo chính. Theo Reuters, kể từ sau vụ đảo chính bất thành, hơn 50.000 người bị tình nghi liên quan đến mạng lưới toàn cầu của giáo sĩ Gulen bị bắt giữ và đang chờ xét xử. Ngoài ra, khoảng 150.000 công chức, giáo viên, quan tòa, công tố viên, cảnh sát và binh sĩ đã bị sa thải hoặc đình chỉ công việc.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.