Nga-Trung vắng mặt tại hội nghị quan trọng bàn về hạt nhân của Triều Tiên

.

Ngoại trưởng 17 nước sẽ gặp nhau vào ngày mai 16-1 để thảo luận cách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, nhưng Nga và Trung Quốc - nhân tố chủ chốt trong giải pháp dài hạn - sẽ vắng mặt.

Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon bắt tay một quan chức Hàn Quốc ngày 9.1. Ảnh: Reuters
Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon bắt tay một quan chức Hàn Quốc ngày 9-1. Ảnh: Reuters

Hội nghị Vancouver do Canada và Mỹ đồng tổ chức diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã giảm bớt, ít nhất là tạm thời. Hai miền Triều Tiên lần đầu tiên trong 2 năm đã tổ chức đối thoại, và Bình Nhưỡng cho biết sẽ cử vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

Tuy nhiên Mỹ và các nước nói rằng, cộng đồng quốc tế phải xem xét các biện pháp mở rộng trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

"Có nhiều bằng chứng cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa đang được cảm nhận ở Triều Tiên. Họ đang cảm thấy căng thẳng" - Reuters dẫn lời ông Brian Hook, giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Phát biểu với báo giới trong một cuộc họp tại Washington ông Hook cho biết các ngoại trưởng tham gia hội nghị Vancouver, trong đó có Ngoại trưởng Rex Tillerson, sẽ xem xét cách tăng cường an ninh hàng hải xung quanh Triều Tiên để ngăn chặn các tàu cố tình vi phạm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Hôm 12.1, thành viên 17 nước tham gia Sáng kiến An ninh không phổ biến vũ khí nhằm ngăn chặn buôn lậu vũ khí hủy diệt hàng loạt cho biết phải "tăng cường gấp đôi nỗ lực gây sức ép tối đa với Triều Tiên".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu của Mỹ và đàm phán về chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Một thách thức nữa ở hội nghị Vancouver là sự vắng mặt của Trung Quốc - nước đồng minh có ảnh hưởng đáng kể với Triều Tiên.

Bắc Kinh chỉ trích hội nghị này. "Tổ chức hội nghị mà không có các bên quan trọng với hồ sơ hạt nhân của bán đảo Triều Tiên thực sự không thể giải quyết được vấn đề" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu.

Những quốc gia được mời khác bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những đồng minh tuyến đầu của Mỹ.

Ông Hook cho biết, cả Trung Quốc và Nga - hai nước không tham dự hội nghị - sẽ được thông báo kết quả đầy đủ. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao cao cấp nói với Reuters rằng không có Trung Quốc và Nga thì những gì đạt được là có giới hạn.

Theo Lao động

;
.
.
.
.
.
.