Ảnh: Hiện trường vụ máy bay gặp nạn khi hạ cánh ở Nepal, 50 người chết

.

Chiếc máy bay của Bangladesh chở 71 người đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay ở thủ đô Kathmandu của Nepal sáng 12-3, làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Máy bay gặp nạn là của hãng hàng không Bangladesh US-Bangla chở theo 71 người gồm 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: Reuters
Máy bay gặp nạn là của hãng hàng không Bangladesh US-Bangla chở theo 71 người gồm 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên sau khi chiếc máy bay của Bangladesh gặp nạn ở ở sân bay Kathmandu. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên sau khi chiếc máy bay của Bangladesh gặp nạn ở ở sân bay Kathmandu. Ảnh: Reuters

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay chở khách số hiệu S2-AGU của hãng hàng không Us-Bangla (Bangladesh) cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh và hạ cánh xuống sân bay Tribhuvan vào lúc 2 giờ 20 phút chiều (giờ địa phương). Ảnh: Reuters
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay chở khách số hiệu S2-AGU của hãng hàng không Us-Bangla (Bangladesh) cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh và hạ cánh xuống sân bay Tribhuvan vào lúc 2 giờ 20 phút chiều (giờ địa phương). Ảnh: Reuters

Ít nhất 50 người thiệt mạng, trong khi 20 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Ít nhất 50 người thiệt mạng, trong khi 20 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Chính phủ Nepal Prasad Duwadi cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi xác chiếc máy bay rơi tại Sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở thủ đô Kathmandu của Nepal chiều cùng ngày. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Chính phủ Nepal Prasad Duwadi cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi xác chiếc máy bay rơi tại Sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở thủ đô Kathmandu của Nepal chiều cùng ngày. Ảnh: Reuters

Trong quá trình hạ cánh, máy bay đã đi chệch đường băng và lao vào một sân bóng gần TIA. Ảnh: Reuters
Trong quá trình hạ cánh, máy bay đã đi chệch đường băng và lao vào một sân bóng gần TIA. Ảnh: Reuters

Máy bay đã bốc cháy ngay sau đó. Lực lượng chữa cháy cũng được điều tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Máy bay đã bốc cháy ngay sau đó. Lực lượng chữa cháy cũng được điều tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Truyền thông địa phương cho biết, có thể chiếc máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật khiến nó mất thăng bằng trong lúc hạ cánh. Ảnh: Reuters
Truyền thông địa phương cho biết, có thể chiếc máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật khiến nó mất thăng bằng trong lúc hạ cánh. Ảnh: Reuters

Các hình ảnh cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ đường băng của sân bay quốc tế ở Kathmandu, chiếc máy bay bị thiêu rụi. Ảnh: Reuters
Các hình ảnh cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ đường băng của sân bay quốc tế ở Kathmandu, chiếc máy bay bị thiêu rụi. Ảnh: Reuters

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Indinan Express
Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Indinan Express

Theo BBC, trong số các hành khách, có 33 người Nepal, 32 người Bangladesh, 1 người Trung Quốc và 1 người Maldives. Ảnh: RT
Theo BBC, trong số các hành khách, có 33 người Nepal, 32 người Bangladesh, 1 người Trung Quốc và 1 người Maldives. Ảnh: RT

Cận cảnh chiếc máy bay vẫn còn đang bốc cháy. Ảnh: BBC.
Cận cảnh chiếc máy bay vẫn còn đang bốc cháy. Ảnh: BBC.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.