Khủng hoảng ngoại giao Nga - Anh: Nga dọa trả đũa

Ngày 21-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dọa trả đũa việc Anh thực hiện “những giải pháp chống Nga” trong lúc quan hệ giữa hai nước xuống đến mức thấp nhất xung quanh cáo buộc đầu độc điệp viên Sergei Skripal và Yulia, con gái của ông này.

Hãng AFP dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu sau cuộc gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản Taro Aso tại Tokyo khẳng định, nếu chính phủ Anh tiếp tục các giải pháp chống Nga, phía Mátxcơva sẽ trả đũa theo nguyên tắc “có qua có lại”. Ông Lavrov thúc giục chính phủ Anh “phản ứng điềm tĩnh”, đồng thời cho rằng “không nghi ngờ việc lãnh đạo Anh chọn cách làm suy yếu mối quan hệ Anh - Nga”.  

Phía Anh nhận định chỉ Nga mới có khả năng, động cơ cũng như ý định đầu độc điệp viên hai mang Sergei Skripal và đã dùng chất độc Novichok, vốn được phát triển thời Liên Xô cũ. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May còn nói rằng, London đang “tích cực xem xét” các biện pháp khác. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi cáo buộc.

Hãng AFP cũng cho hay, Đại sứ Anh sẽ không tham dự cuộc họp do Bộ Ngoại giao Nga tổ chức để lý giải quan điểm của Mátxcơva về vụ việc nói trên.

PHÚC NGUYÊN

;
.
.
.
.
.
.