Người Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

.

Cử tri Nga hôm nay 18-3 bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong số 8 ứng viên. Tổng thống Vladimir Putin được dự báo sẽ dễ dàng tái đắc cử nhiệm kỳ 4.

Theo RT, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở tại các khu vực Kamchatka và Chukotka thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kéo dài 22 giờ đồng hồ tại tất cả khu vực của Nga trải dài trên 11 múi giờ. (Ảnh: TASS)
Theo RT, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở tại các khu vực Kamchatka và Chukotka thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kéo dài 22 giờ đồng hồ tại tất cả khu vực của Nga trải dài trên 11 múi giờ. (Ảnh: TASS)
Điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa lúc 8h sáng ngày 17/3 tại Kamchatka và Chukotka, theo sau là các điểm bỏ phiếu ở đảo Sakhalin. (Ảnh: TASS)
Điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa lúc 8h sáng ngày 17-3 tại Kamchatka và Chukotka, theo sau là các điểm bỏ phiếu ở đảo Sakhalin. (Ảnh: TASS)
Tại Moscow, hoạt động bỏ phiếu sẽ bắt đầu 9 giờ sau đó (12h trưa nay theo giờ Việt Nam). Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h ngày 18/3 theo giờ địa phương. Kết quả đầu tiên sẽ được công bố sớm nhất là 21h (khoảng 1h sáng ngày 19/3 theo giờ Việt Nam). (Ảnh: TASS)
Tại Moscow, hoạt động bỏ phiếu sẽ bắt đầu 9 giờ sau đó (12h trưa nay theo giờ Việt Nam). Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h ngày 18-3 theo giờ địa phương. Kết quả đầu tiên sẽ được công bố sớm nhất là 21h (khoảng 1h sáng ngày 19-3 theo giờ Việt Nam). (Ảnh: TASS) 
Nga đã mở cửa tổng cộng 97.000 điểm bỏ phiếu cho đợt bầu cử tổng thống này, trong đó 400 điểm bỏ phiếu mở tại nước ngoài để phục vụ kiều bào, Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho biết. (Ảnh: TASS)
Nga đã mở cửa tổng cộng 97.000 điểm bỏ phiếu cho đợt bầu cử tổng thống này, trong đó 400 điểm bỏ phiếu mở tại nước ngoài để phục vụ kiều bào, Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho biết. (Ảnh: TASS)
Có tổng cộng 8 ứng viên tham gia bầu cử tổng thống, gồm: Ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin, ứng viên độc lập Vladimir Putin, ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sobchak, ứng viên đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, ứng viên đảng Liên minh Nhân dân Sergey Baburin, ứng viên đảng Những người Cộng sản Nga, ứng viên đảng Tăng trưởng Boris Titov, ứng viên đảng Yabloko Grigory Yavlinsky. (Ảnh: Reuters)
Có tổng cộng 8 ứng viên tham gia bầu cử tổng thống, gồm: Ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin, ứng viên độc lập Vladimir Putin, ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sobchak, ứng viên đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, ứng viên đảng Liên minh Nhân dân Sergey Baburin, ứng viên đảng Những người Cộng sản Nga, ứng viên đảng Tăng trưởng Boris Titov, ứng viên đảng Yabloko Grigory Yavlinsky. (Ảnh: Reuters)
Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày mai 19/3 để chọn ra tổng thống tiếp theo của Nga với nhiệm kỳ 6 năm. (Ảnh: Reuters)
Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày mai 19-3 để chọn ra tổng thống tiếp theo của Nga với nhiệm kỳ 6 năm. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đương nhiệm Putin được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đương nhiệm Putin được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. (Ảnh: Reuters)

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.