Trung Quốc thành lập ban kinh tế mới

Ngày 19-3, Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lưu Hạc - đồng minh thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình - làm Phó Thủ tướng nước này, chuyên trách lĩnh vực kinh tế.

Theo Reuters, với vai trò người đứng đầu Ủy ban Ổn định và phát triển tài chính cấp Chính phủ Trung Quốc, ông Lưu Hạc được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao vai trò giám sát, phối hợp giữa các cơ quan thẩm quyền và Ngân hàng Trung ương nhằm hạn chế các rủi ro tài chính. Hãng BBC cho biết, chính trị gia 66 tuổi này từng có bằng thạc sĩ quản lý công tại Đại học Havard (Mỹ) và là người ủng hộ cải cách, mở cửa kinh tế ở Trung Quốc. Ông cũng là chính khách cấp cao nhất Trung Quốc vừa đến thăm Washington (Mỹ) trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc.

Cũng tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh, ông Dịch Cương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) được bầu làm Thống đốc thay ông Chu Tiểu Xuyên. Đây được xem là một động thái bất ngờ trong bối cảnh đa số các thay đổi nhân sự trong Ban Kinh tế chính phủ nước này được dự đoán từ trước. Việc ông Dịch Cương trở thành tân Thống đốc được xem là dấu hiện cho thấy chính sách tiền tệ hiện tại của Trung Quốc sẽ được duy trì, dù PBOC đang ngày càng nắm giữ nhiều quyền kiểm soát. “Bài kiểm tra” đầu tiên của ông Dịch Cương sẽ là vào ngày 21-3 tới - thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến tăng mức lãi suất. Thị trường đang dõi theo liệu PBOC sẽ có động thái tương
tự không.

Quốc hội Trung Quốc cũng nhất trí bầu ông Tiêu Tiệp làm Tổng Thư ký Quốc Vụ viện; ông Vương Nghị tiếp tục làm Ngoại trưởng; ông Ngụy Phụng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng; ông Triệu Khắc Trí làm Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Thanh làm Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia…

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.