Uy tín Thủ tướng Nhật giảm vì bê bối bán đất công

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19-3 lên tiếng nhận trách nhiệm vì sự mất lòng tin của công chúng vào chính phủ nước này do liên quan đến vụ bê bối bán đất công. Song, ông phủ nhận việc bản thân mình và phu nhân Akie Abe can dự vào vụ việc này.

Thỏa thuận bán đất công là tâm điểm của vụ bê bối liên quan tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen bị phát giác từ tháng 2-2017. Thỏa thuận đạt được hồi tháng 6-2016 cho phép bán khu đất công rộng 8.770m2 ở Toyonaka, tỉnh Osaka cho tổ chức Moritomo Gakuen với giá chỉ bằng 14% giá trị đã được xác định. Bộ Tài chính Nhật Bản thừa nhận đã chỉnh sửa 14 văn bản tài liệu kể từ thời điểm phanh phui vụ bê bối. Theo đó, thông tin liên quan đến Thủ tướng Abe, phu nhân Akie Abe và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã bị loại khỏi các giấy tờ liên quan đến vụ bán đất công.

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Abe trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 19-3 khẳng định: “Tôi không ra lệnh thực hiện việc chỉnh sửa các tài liệu… Thực ra, tôi không hề hay biết sự tồn tại của những loại giấy tờ này”.

Các thăm dò dư luận vừa được công bố cho thấy tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Abe giảm đến mức thấp nhất kể từ khi ông nắm quyền vào tháng 12-2012. Chẳng hạn, kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo tiến hành và công bố ngày 18-3 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe giảm xuống mức dưới 40%, thấp hơn tỷ lệ không ủng hộ. Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ nội các hiện ở mức 38,7%, giảm 9,4% so với cuộc thăm dò trước đó được tiến hành trong hai ngày 3 và 4-3. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng lên 48,2%, cao hơn so với mức 39% trong cuộc thăm dò lần trước. Có 66,1% số người được hỏi cho rằng, ông Abe phải chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa tài liệu của Bộ Tài chính. Ngoài ra, 52% số người tham gia khảo sát cho rằng Bộ trưởng Aso, đồng minh thân cận của ông Abe, nên từ chức.

Theo giới phân tích, vụ việc có thể tác động không nhỏ tới cơ hội giành nhiệm kỳ 3 đứng đầu đảng Dân chủ Tự do của ông Abe trong cuộc họp của đảng này vào tháng 9 tới.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.
.