Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ "phủ băng"

Ngày 29-7, trả lời đài phát thanh Haberturk, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, nước ông sẽ kiện Mỹ ra tòa quốc tế nếu Washington ngăn chặn việc bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang căng thẳng.

Theo AFP, tháng 6-2018, Mỹ dọa ngăn chặn việc chuyển giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống phòng thủ trên không S-400 của Nga.

Hiện Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những bất đồng về vụ linh mục người Mỹ Andrew Brunson bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc khủng bố và gián điệp. Đài Haberturk và cả nhật báo Hurriyet dẫn lời Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vững vàng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Ankara nếu nước này không trả tự do cho vị linh mục ngay lập tức. “Mỹ sẽ mất một đối tác mạnh và thân thiện nếu không thay đổi thái độ này”, ông Erdogan nói, đồng thời cho rằng việc trừng phạt sẽ không buộc Ankara lùi bước.

Linh mục Brunson hiện bị quản thúc tại gia sau 21 tháng bị giam giữ trong nhà giam ở Thổ Nhĩ Kỳ. Brunson làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 20 năm. Các công tố viên cáo buộc linh mục Brunson liên quan vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016 bằng việc hỗ trợ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, đồng thời liên quan đến đảng Công nhân người Kurd (PKK). Brunson bác bỏ cáo buộc này, nhưng nếu bị kết tội thì sẽ đối mặt với án 35 năm tù. Dự kiến phiên xét xử Brunson sẽ diễn ra vào ngày 12-10 tới.

Tháng 9-2017, Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể phóng thích linh mục Brunson nếu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen, hiện sống lưu vong tại Pennsylvania.                

PHÚC NGUYÊN
 

;
.
.
.
.
.
.