Mỹ đón hài cốt binh sĩ Triều Tiên trao trả

.

Ngày 1-8, Mỹ đã tổ chức một nghi lễ trọng thể để đón hơn 50 bộ hài cốt binh sĩ tử trận trong cuộc chiến 1950-1953 được Triều Tiên trao trả.

Mỹ đã hồi hương hơn 50 bộ hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến 1950-1953 được phía Triều Tiên trao trả.
Mỹ đã hồi hương hơn 50 bộ hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến 1950-1953 được phía Triều Tiên trao trả.
Ngày 1/8, Mỹ đã tổ chức một nghi lễ trọng thể đón hài cốt binh sĩ về quê hương.
Ngày 1-8, Mỹ đã tổ chức một nghi lễ trọng thể đón hài cốt binh sĩ về quê hương.
Phát biểu ngày 1/8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định, đây mới chỉ là bước khởi đầu và Mỹ sẽ tiếp tục đưa hài cốt lính Mỹ về nước.
Phát biểu ngày 1-8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định, đây mới chỉ là bước khởi đầu và Mỹ sẽ tiếp tục đưa hài cốt lính Mỹ về nước.
Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi lời cảm ơn Triều Tiên.
Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi lời cảm ơn Triều Tiên.
Trung tướng Wayne Eyre, Phó chỉ huy phái bộ Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1/8 tại Căn cứ Không quân Osan, Hàn Quốc, trước buổi lể bàn giao hài cốt lính Mỹ.
Trung tướng Wayne Eyre, Phó chỉ huy phái bộ Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1/8 tại Căn cứ Không quân Osan, Hàn Quốc, trước buổi lể bàn giao hài cốt lính Mỹ.
Hơn 50 bộ hài cốt lính Mỹ đầu tiên được trao trả.
Hơn 50 bộ hài cốt lính Mỹ đầu tiên được trao trả.
Trao trả hài cốt lính Mỹ là một phần trong thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức ở Singapore hồi tháng 6.
Trao trả hài cốt lính Mỹ là một phần trong thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức ở Singapore hồi tháng 6.
Quân đội Mỹ ước tính 36.500 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Quân đội Mỹ ước tính 36.500 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Khoảng 7.700 binh lính vẫn chưa được tìm thấy.
Khoảng 7.700 binh lính vẫn chưa được tìm thấy.
Trong đó có 5.300 lính đã tử trận tại Triều Tiên.
Trong đó có 5.300 lính đã tử trận tại Triều Tiên.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.