Trung Quốc sẵn sàng giải quyết bất đồng thương mại với Mỹ

Trung Quốc luôn sẵn sàng giải quyết những bất đồng thương mại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng. Tuyên bố này do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra sau cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vào ngày 3-8 tại Singapore, trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh việc Trung Quốc và Mỹ nên “duy trì các cuộc tiếp xúc mang tính chất xây dựng” trong mọi thời điểm, đồng thời cho rằng hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho cả hai bên, đáp ứng kỳ vọng chung của cả cộng đồng quốc tế. “Chúng tôi sẵn sàng giải quyết các vấn đề mà hai bên quan tâm thông qua các cuộc đàm phán trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, ông Pompeo nói.

Song, ông không tiết lộ thêm thông tin về vấn đề thương mại được trao đổi tại cuộc gặp.
Vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các quan chức thương mại xem xét đánh thuế nhập khẩu 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc bao gồm: thực phẩm, hóa chất, thép, nhôm và hàng loạt mặt hàng tiêu dùng, cao hơn nhiều so với mức 10% dự kiến ban đầu. Việc đánh thuế đối với 16 tỷ USD hàng nhập khẩu còn lại sẽ được Mỹ cân nhắc thực hiện vào thời điểm thích hợp.

THƯ LÊ
 

;
.
.
.
.
.
.