Hàn Quốc chưa xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 11-10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết, hiện nước này chưa xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào CHDCND Triều Tiên, vốn được áp đặt sau khi Bình Nhưỡng bị cáo buộc tấn công một tàu chiến Hàn Quốc năm 2010.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Cho Myoung-gyon nêu rõ, chính phủ Hàn Quốc chưa từng thực hiện bất kỳ đánh giá chi tiết nào liên quan việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nói trên. Song, ông khẳng định, Seoul vẫn triển khai những biện pháp hữu hiệu nhằm tìm kiếm cơ hội trao đổi, hợp tác trong bối cảnh quan hệ liên Triều đã được cải thiện rõ rệt trong năm nay.

Cũng trong ngày 11-10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, Seoul và Bình Nhưỡng hiện đã cam kết chấm dứt đối đầu quân sự, bắt đầu hành trình hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh nhu cầu về năng lực phòng thủ mạnh mẽ để hỗ trợ thực hiện những nỗ lực này.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.
.