Trung Quốc cam kết xây dựng "con đường tơ lụa ở vùng cực"

.

Hãng tin Reuters dẫn dự thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) về phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 được công bố tại Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội - NPC) khóa XIII ngày 5-3 cho biết, Bắc Kinh sẽ xây dựng “con đường tơ lụa ở vùng cực”, tích cực tham gia vào sự phát triển của các vùng Bắc Cực và Nam Cực.

Năm 2018, Trung Quốc công bố Sách Trắng về chiến lược Bắc Cực, trong đó dự đoán về việc hình thành “con đường tơ lụa ở vùng cực”. Cuối năm 2020, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch phóng một vệ tinh hình ảnh để giám sát các tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực. Dự kiến việc phóng vệ tinh sẽ diễn ra vào năm 2022.

Nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đang muốn khai thác các cơ hội phát triển ở khu vực cực Bắc giàu tài nguyên của thế giới. Điểm cực Bắc của Trung Quốc cách xa Bắc Cực tới 1.450 km.

Theo Tân Hoa xã, báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc được trình bày tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 trên 6% và cam kết tạo thêm 11 triệu việc làm trong lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục sau hơn 1 năm chịu tác động của Covid-19. Ngân sách dành cho quốc phòng năm nay dự kiến ở mức hơn 1.355 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 209 tỷ USD).

Kỳ họp Quốc hội lần này kéo dài đến ngày 11-3.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.