.

Bé gái 9 tuổi vô tình bắn chết người

.

ĐNĐT - Huấn luyện viên bắn súng Charles Vacca, 39 tuổi người Mỹ, đã thiệt mạng sau khi bị một cô bé 9 tuổi chưa xác định rõ danh tính vô tình bắn vào đầu trong lúc anh đang hướng dẫn cô cách sử dụng súng ngắn tự động Uzi.

Cô bé và người huấn luyện viên xấu số trong lúc tập bắn súng (ảnh chụp lại từ video)
Cô bé và người huấn luyện viên xấu số trong lúc tập bắn súng (ảnh chụp lại từ video)

Vụ tai nạn xảy ra tại một trường tập bắn ngoài trời Last Stop ở thành phố Lake Havasu, bang Arizona, Mỹ. 

Theo đoạn video đăng tải trên mạng, trong lúc tập bắn, bé gái 9 tuổi đã thực hiện thành công nhiều chế độ bắn một phát. Sau đó, huấn luyện viên Vacca hướng dẫn bé gái chuyển sang chế độ bắn tự động. 

Do không kiểm soát được khẩu súng nên bé gái đã khiến súng cướp cò và bắn thẳng vào đầu huấn luyện viên đang đứng gần.  

Theo luật pháp của bang Arizona thì công dân dưới 18 tuổi không được sở hữu súng trừ những trường hợp có sự kiểm soát của phụ huynh, người hướng dẫn hoặc người giám sát.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, bé gái đến trường tập bắn cùng với bố mẹ của mình trong kỳ nghỉ lễ.

Anh Thư (theo The Telegraph)

;
.
.
.
.
.