.
BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục mở rộng

.

Ngày 9-6, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Đà Nẵng để nghe báo cáo tình hình năm học 2008-2009. Đồng chí Lê Tự Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố với Sở Giáo dục-Đào tạo.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục-Đào tạo, năm học 2008-2009, toàn ngành có 116 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ; 100 trường tiểu học, 2 trường phổ thông chuyên biệt; 50 trường THCS và 1 trường phổ thông cơ sở; 19 trường THPT; 1 trường phổ thông cấp 1, 2, 3… Quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục mở rộng. Có 9.877 cháu nhà trẻ, 29.708 cháu mẫu giáo, 59.027 học sinh tiểu học, 56.698 học sinh THCS, 34.551 học sinh THPT, 14.895 học sinh TCCN, 292 học sinh bổ túc THCS và 4.492 học sinh bổ túc THPT. Toàn ngành hiện có 10.526 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
Đến nay, đã có 100% cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, THPT và 97,8% cán bộ, giáo viên THCS đạt chuẩn trở lên. Riêng đào tạo sau đại học, toàn ngành có 5 tiến sĩ, 236 thạc sĩ, 5 nghiên cứu sinh và 76 người đang học cao học. Chất lượng giáo dục không ngừng tăng cao so với những năm trước. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có 65 giải/68 học sinh dự thi; thi học sinh giỏi quốc tế có em Đinh Hưng Tư, học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2009; 2 học sinh khác của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự thi Olympic Tin học và Vật lý quốc tế năm 2009. 

Về xây dựng cơ bản, đến nay, tiến độ thi công 2 công trình Trường THPT Trần Phú và THCS Nguyễn Khuyến bảo đảm tốt. Riêng công trình Trường THPT Trần Phú, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng Đà Nẵng đôn đốc hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày 25-9-2009 và di dời Trường THPT Trần Phú hiện nay về cơ sở mới từ ngày 5 đến ngày 11-10-2009.

Về tình trạng học sinh bỏ học, tính đến cuối năm học 2008-2009, có 654/189.861 học sinh bỏ học, tỷ lệ 0,34%. Trong đó, THCS  có 316 học sinh và THPT 338 học sinh. Sở Giáo dục-Đào tạo đã tích cực đề ra các giải pháp để ngăn chặn và vận động học sinh bỏ học ra lớp, đến cuối năm học, các trường đã vận động 83 học sinh ra lớp.

Sở Giáo dục-Đào tạo kiến nghị với Ban Văn hóa-Xã hội HĐND một số vấn đề liên quan như HĐND, UBND thành phố cần xem xét phê duyệt chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, giáo viên TTGDTX để bảo đảm  kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; điều chỉnh mức thu học phí bổ túc THPT…Kết thúc buổi làm việc, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND đã ghi nhận một số kiến nghị của Sở Giáo dục-Đào tạo và cho biết sẽ nêu những vấn đề này tại kỳ họp HĐND thành phố sắp đến..

Tin và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.