.

Đại học Bách khoa kỷ niệm 40 năm thành lập

.

ĐNĐT - Sáng 19-9, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (1975-2015).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao bức trướng cho Đại học Bách khoa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao bức trướng cho Trường Đại học Bách khoa.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng, thành lập ngay sau ngày thống nhất đất nước (năm 1975) với sứ mệnh là đào tạo lực lượng kỹ sư kịp thời phục vụ công cuộc công nghiệp hóa ngay sau ngày thống nhất đất nước.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Bách khoa ngày nay có cơ cấu tổ chức và quy mô đào tạo bậc nhất miền Trung - Tây Nguyên với 14 khoa, 8 phòng và 10 trung tâm nghiên cứu, đào tạo; đào tạo 13 chuyên ngành tiến sĩ, 16 chuyên ngành thạc sĩ, 24 chuyên ngành kỹ sư về kỹ thuật và công nghệ với quy mô gần 16.000 sinh viên.

Mỗi năm, sinh viên ra trường đã cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trường hiện có 30 giáo sư và phó giáo sư; 134 tiến sĩ; 235 thạc sĩ. Giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm trên 33% tổng số cán bộ giảng dạy, là tỷ lệ cao nhất trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Đánh giá cao những thành tựu mà Trường Đại học Bách khoa đã đạt được trong 40 năm qua, GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để hoàn thành sứ mệnh là trường đại học định hướng nghiên cứu… Đồng thời, cần đổi mới toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 với trọng trách to lớn trong việc đào tạo nhân lực khoa học - kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Tham dự buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lực lượng trí thức Đại học Bách khoa đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đà Nẵng nói riêng.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, trong định hướng chiến lược phát triển đất nước, Bộ Chính trị đã khẳng định xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung. Vì thế, lãnh đạo thành phố mong muốn thời gian đến, Đại học Bách khoa phát huy vai trò đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng; phối hợp chặt chẽ với thành phố trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học với thành phố xác định theo cơ chế đặt hàng; chủ động làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu khoa học…

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN thành phố tặng Đại học Bách khoa bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập, phát triển”; UBND thành phố tặng cờ; Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu của Trường Đại học Bách khoa.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.