.

Đào tạo nghề theo năng lực thực hiện

.

ĐNĐT - Ngày 25-9, tại Đà Nẵng, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổ chức APEFE tổ chức hội thảo chuyên sâu về phát triển chương trình đào tạo nghề theo năng lực thực hiện - kinh nghiệm của Bỉ và Việt Nam.

Hội thảo có sự tham của đại diện APEFE ở Bỉ, Lào, Campuchia cùng hàng trăm đại biểu đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Một phần thi nghề tại Hội giảng giáo viên nghề toàn quốc ở Đà Nẵng năm 2015
Một phần thi nghề tại Hội giảng giáo viên nghề toàn quốc ở Đà Nẵng năm 2015

Theo thông tin tại hội thảo, từ năm 2002, dự án Reg 100 bắt đầu ký kết thỏa thuận khung hợp tác với 3 nước gồm: Việt Nam, Lào và Campuchia.

Mục tiêu chính của chương trình là nhằm tăng cường khả năng xây dựng và quản lý chính sách dạy nghề kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận ngành; tăng cường khả năng điều chỉnh theo dõi, đánh giá hệ thống dạy nghề kỹ thuật, đồng thời phát triển chương trình đào tạo nghề theo phương pháp tiếp cận năng lực.

Trong đó, phương pháp đào tạo nghề theo năng lực thực hiện giúp mỗi cá nhân biết trước những năng lực họ cần làm chủ để có thể hành nghề một cách đúng đắn nhất, góp phần thể hiện giá trị năng lực trong học tập...

                                                                   Phương Trà

;
.
.
.
.
.