.

ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng khai giảng năm học mới

.

Sáng 22-10, tại Nhà hát Trưng Vương, Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015, khai giảng năm học mới 2015-2016 và chào đón hơn 2.100 tân sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trúng tuyển trong kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường; Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương.

Theo Ban giám hiệu Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, năm học vừa qua, trường gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong công tác đào tạo. Hệ ĐH đào tạo theo niên chế có hơn 87% sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc; hệ ĐH đào tạo theo tín chỉ có hơn 80% sinh viên đạt loại khá, giỏi, xuất sắc… Công tác hợp quốc quốc tế được đẩy mạnh, đến nay, trường đã hợp tác với 7 trường ĐH và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua; đồng thời đề nghị Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu phải bám sát và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các trường ĐH trên thế giới.

Dịp này, gần 60 tập thể, cá nhân tại Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng được Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.