.

Tiết chào cờ "Thiếu nhi với biển đảo quê hương"

.

Chiều 26-10, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Quận Đoàn Liên Chiểu, Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức tiết chào cờ chủ đề “Thiếu nhi với biển đảo quê hương”, với sự tham dự của hơn 1.600 học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, cùng đại diện ban giám hiệu các trường THCS, tiểu học trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đây là tiết chào cờ mẫu được tổ chức lần đầu trên địa bàn Đà Nẵng.

Buổi chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Khu vực hành lễ bố trí cột mốc chủ quyền Trường Sa. Cạnh đó là hàng chục bức tranh, ảnh về biển đảo của Tổ quốc... Sau phần lễ, thầy và trò nhà trường tổ chức các trò chơi đố vui về chủ quyền biển đảo, các tiết mục văn nghệ ca ngợi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc được thể hiện sinh động, tạo hứng thú đối với học sinh. Em Ngọc Hân, học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, lần đầu tiên em được tham dự một tiết chào cờ thú vị như vậy; qua đó, em và các bạn hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho rằng, trước tình hình phức tạp về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, hơn lúc nào hết, việc tuyên truyền sự hiểu biết về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam cần được nhân rộng trong mỗi công dân, nhất là học sinh; qua đó, khơi dậy nhiệt huyết, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mỗi cá nhân.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Lương Bằng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi em được nhận 1 triệu đồng.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.