.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

.

Sáng 19-11, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao cờ truyền thống của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm. Ảnh: BÌNH AN
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao cờ truyền thống của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm. Ảnh: BÌNH AN

Đến dự có Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng hơn 1.000 cán bộ, giảng viên nhà trường qua nhiều thế hệ.

Từ một trong ba trường thành viên của ĐH Đà Nẵng được tách ra thành lập từ Khoa Cơ bản của Trường ĐH Bách khoa, qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Sư phạm hiện có 261 cán bộ, trong đó có 13 GS, PGS, 65 TS và TS khoa học, 133 thạc sĩ... Mỗi năm, trường tuyển sinh khoảng 2.000 sinh viên theo học 29 chuyên ngành đào tạo. Đến nay, nhà trường đã có hơn 30.000 sinh viên tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương khẳng định các thế hệ sinh viên của Trường ĐH Sư phạm đã trở thành nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng cũng như ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Võ Duy Khương bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ cán bộ, nhà giáo của nhà trường và tin tưởng Trường ĐH Sư phạm sẽ phát triển không ngừng, sớm đạt được mục tiêu, xứng tầm là cơ sở giáo dục ĐH nòng cốt của cả nước.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2013-2014 của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Sư phạm; trao cờ truyền thống của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập.

BÌNH AN

*Tối 19-11, tại Nhà hát Trưng Vương, Trường ĐH Duy Tân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 21 năm thành lập. Đến dự có Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết.

Qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐH Duy Tân đã có những bước tiến vững chắc, hệ thống đào tạo đa ngành, đa cấp. Nhà trường đào tạo từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp đến tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội… Với những đóng góp to lớn cho xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong những năm qua, nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của các bộ, ngành Trung ương, địa phương…

Ngọc Đoan

* Ngày 19-11, khoa tiếng Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 79 giảng viên, trong đó có 1 PGS, 6 TS, 63 thạc sĩ, 12 giảng viên đang theo học các khóa nghiên cứu sinh và cao học…, khoa tiếng Anh giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ. Từ năm 1994 đến nay, khoa đã đào tạo hơn 5.000 sinh viên hệ chính quy, gần 4.000 học viên các hệ ngoài chính quy, cấp bằng thạc sĩ cho hơn 1.000 học viên…

NAM BÌNH

* Ngày 19-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2014-2015. Tại buổi lễ, có hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015 được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT khen thưởng.

* Ngày 19-11, Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2014-2015. Năm học vừa qua, toàn ngành có 16 đơn vị được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 4 đơn vị và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 7 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học 2013-2014 và 2014-2015…

ĐẮC MẠNH

*Sáng 19-11, Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc phong trào thi đua năm học 2014-2015. Dịp này, nhà trường đã khánh thành tượng đài phong trào Tây Sơn để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh.

PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.