.

Trường ĐH Ngoại ngữ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

.

Sáng 18-11, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Ngoại ngữ.  ảnh: NGỌC ĐOAN
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Ngoại ngữ. ảnh: NGỌC ĐOAN

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ thầy và trò nhà trường cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm thành lập.

Từ 43 cán bộ giảng dạy của 2 khoa tiếng Nga và tiếng Anh trong những ngày đầu, đến nay, toàn trường có 330 cán bộ, viên chức gồm: 230 giảng viên, 4 PGS, 26 TS, 151 thạc sĩ. Trường có 7 khoa đào tạo với hơn 7.000 sinh viên, lưu học sinh nước ngoài, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Trường ĐH Ngoại ngữ đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn trường sẽ phát triển hơn nữa, sớm đạt được mục tiêu xứng tầm là cơ sở giáo dục ĐH nòng cốt của cả nước, hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Ngoại ngữ; trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng với dòng chữ “Trí tuệ - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển” cho nhà trường.

NGỌC ĐOAN

* Sáng 18-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua “Dạy tốt” năm học 2014-2015. Năm học qua, toàn ngành giáo dục quận Thanh Khê đạt được nhiều thành tích trong dạy và học, số  em đạt loại khá, giỏi tăng hơn 2,4% so với năm học trước. Bên cạnh đó, các thầy cô và học sinh đoạt nhiều giải xuất sắc, giải nhất, nhì trong các hội thi cấp quốc gia như an toàn giao thông, khoa học kỹ thuật, giải toán, thi tiếng Anh trên máy tính, Robocon và năng khiếu…

TOÀN VÂN

* Sáng 18-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dạy tốt” năm học 2014-2015. Năm học vừa qua, ngành Giáo dục - Đào tạo quận đã gặt hái nhiều kết quả với hơn 328 giải học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thành phố và cấp quốc gia, tăng 35 giải so với năm học trước. Kết quả trúng tuyển vào lớp 10 công lập đạt tỷ lệ hơn 86,8%, cao nhất trong các quận, huyện thành phố; trong đó có 19 học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

NAM BÌNH

* Sáng 18-11, Hội Khuyến học thành phố tổ chức Chương trình trao Học bổng cho học sinh mồ côi nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố. Theo đó, 30 học sinh mồ côi cha mẹ đang học từ lớp 1 đến lớp 12 được nhận mỗi em 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Báo Công an Nhân dân và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 tài trợ.

LÊ VĂN THƠM

* Ngày 18-11, Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2014-2015. Tại buổi lễ, có hơn 124 thầy cô giáo đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT, UBND quận Liên Chiểu tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen…

PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.