.

6 dự án khoa học, kỹ thuật của học sinh dự thi quốc gia

.

Chiều 17-12, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 cấp thành phố. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 40 đơn vị trường học, trong đó có 9 trường THPT và 31 trường THCS của 7 quận, huyện với tổng số 107 dự án dự thi thuộc 12 lĩnh vực khoa học, kỹ thuật.

Kết quả, 9 dự án giành giải nhất, 20 dự án giành giải nhì, 32 dự án giành giải ba và 36 giải khuyến khích. Trong số 9 dự án giành giải nhất, có 6 dự án xuất sắc nhất được chọn tham dự cuộc thi cấp quốc gia sẽ tổ chức trong tháng 3-2016 tại Đồng Nai. 6 dự án này gồm: máy in chữ nổi cho người khiếm thị (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn); mô hình cột báo lũ tự động (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Liên Chiểu); mô hình “ngôi nhà sạch” chống ô nhiễm môi trường cho dân cư sống ở khu vực lân cận bãi rác Khánh Sơn - Liên Chiểu (Trường THPT Trần Phú); robot lau kính (Trường THCS Nguyễn Khuyến); năng lượng cây xanh (Trường THPT Phan Châu Trinh) và hệ thống robot tương tác từ xa (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.