.

Khen thưởng 14 học sinh đỗ thủ khoa đại học

.

Chiều 17-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng 14 học sinh trên địa bàn thành phố đã xuất sắc đỗ thủ khoa vào các trường ĐH trong kỳ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2015.  

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương thành tích của các học sinh; đồng thời mong rằng trong những năm học ĐH, các em tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt, chiếm lĩnh các đỉnh cao tri thức, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng thành phố ngày càng trở nên văn minh, hiện đại, an bình và đây sẽ là môi trường thuận lợi để sau này các em tốt nghiệp ĐH có cơ hội cống hiến, góp phần xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp hơn.

Dịp này, 14 học sinh đỗ thủ khoa ĐH vào các trường đã được UBND thành phố tặng Bằng khen. Theo đó, 7 học sinh đỗ thủ khoa cấp trường gồm: Phan Thị Dương An, thủ khoa Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng); Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Nguyên Huân, thủ khoa Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng); Nguyễn Trần Quyền, thủ khoa Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng); Mai Nguyễn Công Thuận, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng); Nguyễn Minh Anh, thủ khoa Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum; Lê Hà Hạnh Nguyên, thủ khoa Viện Nghiên cứu Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng).

7 học sinh đỗ thủ khoa cấp khối gồm: Trương Minh Thắng, Bùi Thanh Sơn, thủ khoa tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng); Hoàng Trọng Phong, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Anh Nguyên Thi, Nguyễn Văn Chí, Võ Nguyên Đán, thủ khoa Trường ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

Ngoài được tặng Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng, mỗi học sinh đỗ thủ khoa cấp trường còn được nhận phần thưởng 4 triệu đồng, đỗ thủ khoa cấp khối được nhận phần thưởng 3 triệu đồng.

ANH THY

;
.
.
.
.
.