.

Ngôi trường của sự tin yêu

.

Hòa cùng niềm vui của đất nước, ngày 31-12-1975, Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (quận Hải Châu) được thành lập. Qua 40 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích, trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và được đông đảo phụ huynh tin yêu.

Cán bộ, giáo viên Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ thăm, tặng quà trẻ em nghèo.
Cán bộ, giáo viên Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ thăm, tặng quà trẻ em nghèo.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Cô Đàm Thị Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ nhớ lại: Những năm trước đây, hoạt động dạy và học của nhà trường gặp không ít khó khăn; điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn. Mãi đến năm học 1996-1997, bếp ăn nhà trường vẫn nấu bằng mùn cưa, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng...

Để tháo gỡ những khó khăn trên, năm học 1997-1998, Ban giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu và được UBND thành phố đầu tư 2,3 tỷ đồng để xây dựng mới với 15 phòng học, 1 sân chơi. Qua từng năm học, trường được đầu tư bổ sung cơ sở vật chất. Đến năm 2005, Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để tiếp tục xây dựng trường ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, năm học 2009-2010, UBND quận Hải Châu đầu tư 2,6 tỷ đồng xây dựng lại khu nhà chức năng, bộ môn. Cùng với đó, trường được Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: phòng làm quen vi tính, giáo dục âm nhạc, hội họa, thể chất, bếp ăn... Đến năm học 2010-2011, trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bên cạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ, vận động giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp học do Bộ GD&ĐT tổ chức, trao đổi kinh nghiệm, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non ở Singapore, Pháp, Malaysia... Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn.

Trường có nhiều tập thể Lao động xuất sắc, nhiều Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều giáo viên giỏi làm nòng cốt cho phong trào thi đua dạy học của nhà trường. Tiêu biểu như tổ dạy, tổ văn phòng 25 năm liền đạt tổ Tiên tiến xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã không ngừng cải tiến phương pháp dạy học, thực hiện hơn 500 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, được các cấp ngành khen thưởng, nhân rộng trong toàn quận và thành phố. Đặc biệt, trong những năm qua, trường có 12 cán bộ, giáo viên được UBND quận Hải Châu điều động đề bạt chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bổ sung cho các trường mầm non trên địa bàn quận.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Điều kiện cơ sở vật chất được trang bị tốt, nhà trường tập trung công tác chăm sóc giáo dục trẻ, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục toàn diện cho trẻ bằng cách tổ chức cho trẻ trải nghiệm, khám phá, phát huy tính tích cực, tìm hiểu của trẻ. Trường tổ chức dạy các bộ môn năng khiếu, nghệ thuật như: đàn, múa, họa, vi tính, aerobic...

Những năm qua, trường đã góp phần cung cấp cho xã hội những thế hệ trẻ thơ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nhạy bén về trí lực, tạo điều kiện tốt cho các cháu trong giai đoạn tiền học đường, giúp các cháu tự tin bước vào bậc tiểu học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn hết lòng, tận tụy trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Nổi bật như các cô giáo: Đàm Thị Loan, Lê Thị Kiều Nhi, Nguyễn Thị Xuân Mai, Tôn Nữ Băng Tâm, Hoàng Thị Lệ Hoa, Trần Thị Lai, Lê Thị Mỹ Phương, Nguyễn Thị Minh Phương, Trương Thị Hồng..., được phụ huynh và học sinh hết mực tin yêu.

Nhờ sự tận tụy, thương yêu trẻ hết mực của các cô giáo nhà trường, tỷ lệ trẻ bình thường đạt 91% (459 trẻ). Năm học 2014-2015, trường có 1 cháu đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 5 học sinh giỏi cấp quận, 225 bé ngoan xuất sắc, 279 bé ngoan học giỏi cấp trường.

Chi bộ nhà trường đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên; phối hợp chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định tư tưởng đội ngũ; tích cực vận động tập thể tham gia các hoạt động xã hội.

Trường luôn tích cực trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ bão lụt, đóng góp xây dựng cầu Sông Hàn và các công trình mang tính lịch sử, nhân đạo khác. Với những cố gắng này, Chi bộ liên tục được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, Công đoàn xuất sắc vững mạnh và Chi đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

Với những đóng góp tích cực trong công tác nuôi dạy trẻ suốt 40 năm qua, Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Bà Đàm Thị Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ cho biết, để tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ ra sức phấn đấu đưa trường phát triển thêm một bước mới, xứng đáng với lòng tin yêu của phụ huynh.

Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Hải Châu, Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ là một trong những đơn vị có chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ khá tốt trên địa bàn quận, được đông đảo phụ huynh tin yêu. Phòng GD&ĐT quận sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường phát triển mạnh hơn nữa.

Bài và ảnh: ANH THY

;
.
.
.
.
.