.

Trường ĐH Sư phạm đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

.

ĐNĐT, ngày 27-1, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Trường ĐH Sư phạm.
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ ba từ trái sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Trường ĐH Sư phạm.

Đến dự, có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Qua 41 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Sư phạm không ngừng lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Toàn trường có 281 cán bộ, giảng viên, trong đó, có 14 giáo sư, 64 tiến sĩ khoa học.

Đến nay, trường đào tạo 29 chuyên ngành ĐH, trong đó nhiều ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm 2.000 sinh viên ĐH chính quy.

Kể từ ngày thành lập, nhà trường đã đào tạo, cung cấp cho xã hội 30.000 sinh viên ĐH, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu của nhà trường không ngừng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo, cũng như hội nhập quốc tế và khu vực.

Với những thành tích đạt được, Trường ĐH Sư phạm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Trường ĐH Sư phạm là 1 trong 7 trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường trọng điểm quốc gia.

Cũng nhân dịp này, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tổ chức vinh danh 2 nhà giáo được phong tặng chức danh phó giáo sư, 10 giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Tin và ảnh: NGỌC ĐOAN
 

;
.
.
.
.
.