.

10 năm gây dựng phong trào học Hán Nôm

.

* Ngày 5-3, khai giảng lớp dạy Hán Nôm miễn phí

Sáng 21-2, Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động gây dựng phong trào học Hán Nôm, giai đoạn 2006-2016.

Từ đầu năm 2006, những người tâm huyết với chữ Hán Nôm ở quận Hải Châu đã thành lập nhóm tự học Hán Nôm, sau phát triển thành CLB Hán Nôm, đến ngày 9-7-2012 trở thành Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng (trực thuộc Hội Khuyến học thành phố).

Thời gian qua, Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng thường xuyên tổ chức tự học chữ Hán Nôm cùng nhiều chuyến đi thực tế tại các đình, chùa, nhà thờ ở Đà Nẵng và các địa phương phụ cận; hợp đồng dịch thuật, thẩm định hàng trăm tài liệu Hán Nôm, đọc, dịch các văn bia, gia phả, hoành phi, câu đối cho nhiều cơ quan, dòng họ; tham gia biên soạn, tái bản tập sách Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa ấn hành; viết Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ theo nguyên văn chữ Hán tặng Trường tiểu học Lý Công Uẩn (phường Hòa Thuận Tây) và Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Bình Thuận)...

Đặc biệt, 3 năm qua, Trung tâm đã hoàn thành một lớp dạy chữ Hán Nôm miễn phí và đang chuẩn bị mở lớp mới hoàn toàn miễn phí dành cho mọi đối tượng, khai giảng ngày 5-3, học vào sáng thứ bảy hằng tuần tại Nhà văn hóa tổ 16, phường Hòa Thuận Tây (119 Nguyễn Hữu Thọ).

LÊ VĂN THƠM
 

;
.
.
.
.
.