.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2015-2016

Đoàn Đà Nẵng đoạt 2 giải nhì, 2 giải ba

.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam dành cho học sinh trung học từ Đà Nẵng trở vào phía nam tổ chức từ ngày 12-3 đến 15-3-2016 tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thu hút 33 đơn vị trường học (32 Sở GDĐT và 1 trường trực thuộc), có 206 dự án (cấp THPT: 160 dự án; cấp THCS: 79 dự án) thuộc 18 lĩnh vực.

Đoàn Đà Nẵng tham gia cuộc thi với 6 dự án và có 4/6 dự án đạt giải: 2 giải nhì và 2 giải ba và 12 giải do các trường đại học, các tổ chức tặng. Cụ thể, 2 dự án đạt giải nhì: “Máy in chữ nổi dành cho người khiếm thị” của 2 học sinh Nguyễn Thiện Nhân (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và Đặng Huỳnh Khánh Ly (Trường THPT Hòa Vang); “Mô hình ngôi nhà giảm thiểu ô nhiểm cho dân cư khu vực lân cận bãi rác Khánh sơn- Đà Nẵng” của 2 học sinh Quách Đức Huy và Trần Mỹ Duyên -Trường THPT Trần Phú; 2 dự án đạt giải Ba: “Năng lượng cây xanh” của 2 học sinh Lê Đình Duy và Mai Ngọc Hân- Trường THPT Phan Châu Trinh; “Robot tương tác từ xa” của 2 học sinh Trần Chí Nguyễn và Trần Minh Tân- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

B.T

;
.
.
.
.
.