.

Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

.

Ngày 10-3, Công an thành phố phối hợp với ĐH Đà Nẵng, Sở GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Thông tư 34), triển khai Thông tư liên tịch 06/2015 về thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn thành phố. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố; GS, TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng và TS Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT đồng chủ trì.

Theo báo cáo, những năm qua, thực hiện Thông tư 34, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nhằm trao đổi thông tin kịp thời về tình hình cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh - sinh viên (HSSV) vi phạm pháp luật và những vấn đề liên quan tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong lĩnh vực GD&ĐT nên đã không hình thành các “điểm nóng”.

Công tác triển khai quy chế phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú từng bước đi vào nền nếp và xuất hiện một số mô hình hoạt động hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa vi phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV ngày càng được tăng cường, qua đó góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT trong nhà trường.

Tuy nhiên, các ý kiến tham luận thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT trong trường học nhiều nơi còn chưa nghiêm túc; công tác quản lý HSSV ngoại trú còn nhiều hạn chế; việc phối hợp giữa công an các cấp và các cơ sở giáo dục trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh còn thiếu chặt chẽ…

Từ năm 2010-2015, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 1.500 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan HSSV, chủ yếu là số sinh viên ngoài tỉnh; phát hiện và xử lý 174 HSSV liên quan ma túy và tình trạng học sinh liên quan ma túy có xu hướng tăng…

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong việc triển khai thực hiện Thông tư 06/2015 (thay thế Thông tư 34/2009). Trong đó, tập trung các nội dung: tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên về tình hình an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm khác trong ngành giáo dục; làm tốt công tác phòng ngừa, giáo dục và quản lý cũng như xử lý các vi phạm trong HSSV; giáo dục an toàn giao thông, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trong môi trường giáo dục trên địa bàn thành phố…

Dịp này, 4 tập thể của ngành giáo dục có thành tích xuất sắc được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen; 2 tập thể ngành Công an được nhận giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng và 2 tập thể khác được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.