.

Khen thưởng hơn 300 học sinh có thành tích xuất sắc

.

* Từ ngày 1-6, học sinh toàn thành phố được học bơi

Ngày 24-5, tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục, nhất là các thầy, cô giáo và học sinh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong niên khóa 2015-2016; đồng thời đề nghị tất cả thư viện đều mở cửa thường xuyên, đón học sinh đến đọc sách trong dịp hè. Ngành cần có kế hoạch để học sinh tham gia nhiều hoạt động văn thể mỹ và các thầy, cô giáo được quan tâm hơn để kỳ nghỉ hè vừa là dịp nghỉ ngơi, vừa bổ túc thêm chuyên môn chuẩn bị cho năm học sắp đến. Ông Đặng Việt Dũng cũng khẳng định, bắt đầu từ 1-6-2016, tất cả học sinh trên toàn thành phố sẽ được học bơi; phấn đấu 100% học sinh Đà Nẵng đều biết bơi. 30 hồ bơi (của các trường và doanh nghiệp) được huy động trong dịp hè này để phục vụ các em với mức phí ưu đãi tối đa.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm học 2015-2016, Đà Nẵng có 50/73 học sinh dự thi đạt giải quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 68%; trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, 19 giải ba, còn lại là giải khuyến khích. Trong cuộc thi Robothon quốc tế, đội tuyển Việt Nam giành được nhiều giải thưởng, trong đó đoàn học sinh Đà Nẵng giành 7 giải gồm: 1 giải vô địch, 1 giải nhì, 4 giải tiềm năng và 1 giải nỗ lực. Dịp này, 101 học sinh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và 228 em được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

PHƯƠNG TRÀ

* Ngày 24-5, Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng tổ chức bế giảng và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016. Năm học 2015-2016, Trường có 4 học sinh đạt giải cấp quốc gia gồm: 2 học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và Toán (giải toán trên máy tính cầm tay), 1 giải ba môn vật lý trong kỳ thi khoa học, 1 huy chương đồng thi giải toán qua Internet. Trong kỳ thi Olymic 30-4, học sinh của trường đạt 7 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng. Trường có hơn 39% học sinh xếp loại học lực giỏi, gần 96% xếp hạnh kiểm tốt.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.