.

20 sinh viên Lào đến ở nhà dân tại phường Mỹ An

.

ĐNĐT - Sáng 19-12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn triển khai chương trình ở nhà dân cho sinh viên Lào năm 2016.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Lào và các hộ gia đình người Việt
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Lào và các hộ gia đình người Việt

Đợt này, 20 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế đến ở tại 10 hộ gia đình người Việt. Trong hai tuần, các sinh viên Lào sẽ tìm hiểu và giao lưu văn hoá, phong tục, tập quán và lối sống thường ngày của người Việt Nam. 

Đại diện sinh viên Lào, em Inthilath Maichanh bày tỏ niềm vui mừng, háo hức vì sắp có thêm một gia đình mới với nhiều trải nghiệm thực tế, bổ ích.

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những chương trình góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà (tổ 115, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) là hộ có sinh viên Lào sống cùng nhiều nhất.
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà (tổ 115, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) là hộ có sinh viên Lào sống cùng nhiều nhất.

Tin và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.