.

Đà Nẵng nằm trong top 10 tỉnh, thành có số gia đình học tập nhiều nhất

.

ĐNĐT - Ngày 28-12, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhân rộng các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao hoa cho Đại diện Hội khuyến học Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao hoa cho Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Phó chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, qua hai năm triển khai thí điểm và triển khai đại trà nhân rộng Quyết định 281/QĐ-TTg, Thông tư 44/2014/TT-BGD-ĐT, Đà Nẵng đã tổ chức triển khai phong trào học tập suốt đời qua các mô hình “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đạt nhiều kết quả.

“Nhìn chung, việc triển khai, tổ chức phong trào học tập suốt đời qua các mô hình đã tác động đến nhận thức của nhân dân, cộng đồng về sự cần thiết phải tham gia học tập, xây dựng xã hội học tập đến việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó khơi dậy truyền thống hiếu học của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân, gia đình, dòng họ, khu dân cư tham gia học tập và khuyến học”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến giữa tháng 12 năm 2016, có hơn 4,6 triệu gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình học tập, chiếm 20,25% số hộ trong toàn quốc.

Thành phố Đà Nẵng nằm trong top 10 tỉnh, thành có số gia đình học tập được công nhận nhiều nhất trong năm 2016 với gần 146.000 gia đình.      

 Phương Trà

;
.
.
.
.
.