.

Xây dựng mô hình hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế

.

ĐNĐT - Sáng 18-12, Hội Sinh viên (SV) Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu ra 27 ủy viên Ban chấp hành, đại diện cho hơn 60.000 hội viên, SV chính quy đang theo học tại các trường ĐH, cao đẳng trực thuộc.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Bá Cảnh thay mặt Trung ương Hội Sinh Viên tặng cờ “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2011-2016” cho Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.
Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Bá Cảnh thay mặt Trung ương Hội Sinh Viên tặng cờ “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2011-2016” cho Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, Hội SV ĐH Đà Nẵng tham gia nhiều chương trình mang ý nghĩa cộng đồng như: Hội trại SV Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc, hành quân trò chơi lớn - tìm địa chỉ đỏ, góp đá xây Trường Sa. Các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các giải thưởng tôn vinh thủ khoa, Sao tháng Giêng, Nguyễn Thái Bình liên tục được nâng cao chất lượng. 100% SV các đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng cam kết thực hiện văn hóa học đường; tổ chức 74 diễn đàn SV nghiên cứu khoa học, 53 diễn đàn đối thoại giữa SV với lãnh đạo các cấp, 67 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và 103 ngày hội sáng tạo. Lực lượng SV hiến hơn 26.000 đơn vị máu...

Đại hội đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ đến với 100% Hội SV các đơn vị có công trình, phần việc thanh niên, tổ chức hoạt động tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 100% đơn vị tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ SV, xây dựng mô hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hỗ trợ SV hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 15 SV được tôn vinh “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 230 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố...

Tối cùng ngày, chương trình Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2016 mang chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng” được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).

Tin và ảnh: TIỂU YẾN

;
.
.
.
.
.