.

Luật Giáo dục đại học còn nhiều bất cập

.

Ngày 11-4, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội do ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục ĐH tại ĐHĐN.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo ĐHĐN kiến nghị nhiều vấn đề bất cập như: Luật Giáo dục ĐH quy định Chính phủ thực hiện công nhận kết quả xếp hạng ĐH là chưa phù hợp với xu thế chung của thế giới và có thể sẽ tạo ra sự nghi vấn của dư luận xã hội về sự trung thực của kết quả xếp hạng, quyền tự chủ của ĐH vùng đang giảm sút rất nhiều và gần như tương đương với các trường độc lập khác trực thuộc Bộ, nên có một chương riêng về doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực… Ngoài ra, Đoàn công tác còn tiếp nhận kiến nghị về những tồn tại trong việc thành lập và hiệu quả hoạt động của hội đồng ĐH, hội đồng trường, hội đồng quản trị; những khó khăn trong việc thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH cùng những đề xuất các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nhằm thực hiện tốt quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.