.

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn: Hiệu chỉnh và xây dựng mới gần 30 ngành đào tạo

.

Ngày 28-4, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Theo báo cáo tại buổi lễ, những năm qua, nhà trường đầu tư 113 phòng học lý thuyết, thực hành và phòng thí nghiệm hiện đại với hơn 1.500 máy tính. Năm 2017, trường hiệu chỉnh và xây dựng mới gần 30 ngành đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp gồm Công nghệ thông tin, Báo chí truyền thông, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế - Đồ họa, Kế toán, Thương mại, Du lịch… Các ngành, nghề được thiết kế và đào tạo theo hướng gắn liền với nhu cầu sử dụng nhân lực của nhà tuyển dụng. Hiện nay, 98% cán bộ, viên chức (CBVC) của nhà trường đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 11% CBVC có trình độ tiến sĩ. 20 CBVC đang theo học chương trình tiến sĩ. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tăng bình quân 30%/năm, nhiều bài báo đăng trên các tạp chí/kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS. Trường cũng đã xuất bản 6 kỳ tập san Khoa học và Giáo dục, tổ chức 4 cuộc thi sản phẩm sáng tạo của sinh viên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức trướng cho lãnh đạo nhà trường; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị Khoa Công nghệ thông tin, Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính quản trị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng bức trướng của UBND thành phố ghi nhận 10 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

KIM NGÂN - CAO DIỆU

;
.
.
.
.
.