Phong tặng Giáo sư danh dự cho GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn

Ngày 26-5, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn.

GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn hiện là chuyên gia quốc tế - Trưởng Dự án tại CEA-INES Cơ quan năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế - Viện Quốc gia về năng lượng mặt trời thuộc Cộng hòa Pháp. Ông là thành viên cao cấp của IEEE - Viện Kỹ nghệ điện và điện tử. Với vai trò phụ trách hợp tác tại Viện Đại học quốc gia Bách khoa Grenoble (INPG, Cộng hòa Pháp), ông có những cống hiến quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Viện INPG trong hơn 10 năm qua. Ông còn là người tham gia định hướng và thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam được thành lập từ năm 1999. Đối với Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), ông đã trực tiếp hướng dẫn cho 8 nghiên cứu sinh tiến sỹ và đồng thời công bố 24 bài báo, báo cáo khoa học với các giảng viên. Ông cũng tham gia các dự án khoa học chung với Trường Đại học Bách khoa như: “Áp dụng FACTS trong hệ thống điện”; “Điều khiển tải”. GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn đã thực hiện 8 hội thảo khoa học tại Trường Đại học Bách khoa và đóng vai trò cố vấn 6 chương trình lớn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.