Xây dựng "Trường học xanh" ở Hòa Vang

.

Để xây dựng “Hòa Vang - Huyện môi trường”, UBND huyện Hòa Vang đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng xây dựng “Trường học xanh” tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Các trường đạt tiêu chí Trường học xanh được UBND huyện Hòa Vang khen thưởng.
Các trường đạt tiêu chí Trường học xanh được UBND huyện Hòa Vang khen thưởng.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang cho biết, năm học 2016-2017, ở cấp tiểu học, huyện Hòa Vang có 19 trường với 391 lớp và tổng số 10.836 học sinh, 100% các trường đều tổ chức bán trú (học 2 buổi/ngày). Để xây dựng “Trường học xanh” theo chủ trương của thành phố triển khai từ cuối năm 2014, UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn và tổ chức cho các trường đăng ký thực hiện.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, để giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, các trường tiểu học đã lồng ghép nội dung môi trường vào các tiết học; đồng thời, lồng ghép kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT. Tổ chức chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường trên quy mô toàn trường như: vẽ tranh, đố vui, thi tìm hiểu, huy động giáo viên và học sinh tìm các giải pháp hoặc sáng kiến về bảo vệ môi trường/tiết kiệm năng lượng, tổ chức văn nghệ, triển lãm tranh, tạo sản phẩm từ rác thải...; các chương trình, ngày hội tái chế rác thải, thi thiết kế thời trang giấy, chế tạo sản phẩm hữu dụng từ rác thải, thi làm đồ dùng dạy học từ phế thải, thi vẽ tranh, thi Rung chuông vàng.

Ngoài ra, vào 15 phút đầu giờ, sinh hoạt đầu tuần, các buổi họp hội đồng sư phạm, các buổi ngoại khóa về môi trường; hoặc tiết cuối của ngày thứ hai, tư, sáu hằng tuần, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác dọn vệ sinh xung quanh trường theo hiệu lệnh “Tiếng trống môi trường”. Để tạo không gian lớp học gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, đầu năm học, thầy và trò các trường đã cùng nhau đem cây xanh đến trường trồng và tự tay chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây; đồng thời phối hợp với địa phương thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”...

Để xây dựng “Trường học xanh”, các tiêu chí bình xét như cây xanh, nước sạch, tiết kiệm năng lượng rất quan trọng. Ông Nguyễn Châu, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, diện tích các trường sử dụng trung bình 10,5 - 14m2/học sinh. Ở các trường, hệ thống cây xanh trồng trước đây và tiếp tục quy hoạch trồng mới trong khuôn viên trường với vị trí cây phù hợp, cây bóng mát bảo đảm đủ độ che phủ sân chơi của học sinh, đạt 80-90% độ che phủ, bao gồm thảm cỏ, hòn non bộ mô hình biển đảo và bản đồ Việt Nam; cây xanh, vườn cây sinh học thuốc nam. Bà Lê Thị Thúy Vân, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Khương 2 cho biết, ngoài các cây xanh hiện có, nhà trường đã chú trọng trồng thêm cây xanh để có độ che phủ bóng mát cao. Nhà trường đều có khuôn viên riêng biệt, có tường rào, cổng ngõ. Trong khuôn viên trường được bố trí cây xanh hợp lý, sạch, có đường và lối đi bộ. Hệ thống thoát nước, mặt sân trường được nâng cấp. Sân trường có vườn thực nghiệm góc thiên nhiên để phục vụ học tập...

Hiện nay, tại các trường tiểu học, nước sạch và công tác vệ sinh môi trường cũng được bảo đảm. Ông Nguyễn Châu cho hay, qua khảo sát có 100% học sinh được uống nước sạch đã xử lý. Định kỳ tiến hành kiểm tra hệ thống nước uống, thay thế thiết bị, kiểm tra chất lượng nước uống theo định kỳ đúng với quy chuẩn 01:2009/BYT và Thông tư số 04/1998/TT-BYT của Bộ Y tế. Toàn bộ rác thải được thu gom, tập kết và xử lý đúng quy định. Sử dụng thùng rác hợp chuẩn. Trang bị đầy đủ sọt đựng rác ở phòng học để các lớp có thể phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ tại lớp, có hướng dẫn học sinh phân loại rác thải. Ở sân trường đều trang bị 6-10 thùng rác đạt chuẩn để thu gom rác từ các lớp, từ hoạt động vệ sinh khuôn viên trường. Nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng và có mái che, lối đi sạch sẽ, nối với hành lang lớp học, thường xuyên được quét dọn và kiểm tra công tác vệ sinh...

Ông Đặng Phú Hành cho hay, với những nỗ lực của toàn ngành giáo dục và môi trường huyện, cùng với các trường tiểu học, trong 2 năm 2015-2016 đã có 7/19 trường đạt tiêu chí “Trường học xanh”. Phấn đấu đến năm 2020, 19/19 trường tiểu học trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành tiêu chí xây dựng “Trường học xanh”.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.