Sẵn sàng cho năm học mới

.

Các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên cho năm học mới 2017-2018.

Trường mầm non Thủy Tiên được cải tạo khang trang chuẩn bị cho năm học 2017-2018.
Trường mầm non Thủy Tiên được cải tạo khang trang chuẩn bị cho năm học 2017-2018.

Sau sự cố sập tường do tác động bên ngoài, hiện nay, Trường mầm non Thủy Tiên đã hoàn thiện về cơ sở vật chất để đón học sinh vào năm học mới. Cô Hồ Ngô Kiều Chi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hiện có 3 cơ sở tiếp nhận khoảng hơn 400 học sinh. Năm học 2017 – 2018, nhà trường được đầu tư cải tạo dãy giữa các phòng học, phòng hội đồng, phòng chức năng, hội trường, sân chơi... “Chúng tôi cũng đã hoàn thiện một bếp với đầy đủ dụng cụ phục vụ việc ăn trưa cho trẻ vì 100% học sinh ở trường đều đăng ký bán trú”, cô Chi cho biết.

Năm học này, dù không có nguồn kinh phí địa phương nhưng Trường tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê cũng đã đầu tư 200 triệu đồng để sơn sửa tường, cửa, lắp đặt đèn học. Nhà trường cũng đã sắm thêm 5 máy vi tính. Thầy Bùi Can, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2017-2018, nhà trường có khoảng hơn 1.000 học sinh nhập học, tăng hơn khoảng 30 em so với năm ngoái. “Chúng tôi tập trung phát triển công nghệ thông tin và đầu tư thư viện với nhiều đầu sách phong phú”, thầy Can nói.

Ông Phạm Đình Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Khê cho biết, năm nay, địa phương đầu tư xây dựng thêm phòng học ở nhiều trường như: Trường tiểu học Lê Quang Sung (6 phòng), Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (10 phòng), Trường tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê (3 phòng)... với nguồn ngân sách địa phương 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều trường còn được mua sắm bàn ghế, trang thiết bị mới, lắp đặt hồ bơi... với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Để bảo đảm cho việc học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học, quận đã đầu tư xây dựng mới Trường tiểu học Trần Cao Vân cơ sở 2 (đường Hoàng Hoa Thám) với 30 phòng học đầy đủ trang thiết bị và Trường tiểu học An Khê…

Trên địa bàn quận Thanh Khê hiện có khoảng 60 trường bậc học mầm non, tiểu học và THCS với hơn 30.000 học sinh. Ông Sơn cho biết, thực hiện khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành GD-ĐT giai đoạn 2016 – 2020, thời gian qua, ngành giáo dục đã bước đầu triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến; khởi tạo cơ sở dữ liệu quản lý trường, lớp, giáo viên, học sinh; triển khai các hệ thống phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý chuyên môn… Các trường cũng tiến tới đầu tư hệ thống nước uống tia cực tím theo quy định của Liên bộ Y tế-Giáo dục.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học mới. Hiện quận Thanh Khê có gần 1.600 cán bộ, giáo viên. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường khả năng tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn trên “Trường học kết nối” của giáo viên. Các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên”, ông Sơn nói.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.