Đại học Đà Nẵng vinh danh 11 thủ khoa

.

Tối 18-9, tại Nhà hát Trưng Vương, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ vinh danh thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2017. Tham dự có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, cùng hơn 1.000 tân sinh viên tiêu biểu đại diện hơn 11.000 tân sinh viên khóa 2017.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) và lãnh đạo Đại học Đà Nẵng khen thưởng thủ khoa.   Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) và lãnh đạo Đại học Đà Nẵng khen thưởng thủ khoa. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Tại buổi lễ, Đại học Đà Nẵng vinh danh 11 thủ khoa của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc; đồng thời tuyên dương, khen thưởng 34 sinh viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2016-2017. Dịp này, Đại học Đà Nẵng tổ chức giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên nhằm giúp các em có thêm nhiều kinh nghiệm và cơ hội việc làm.

Đại học Đà Nẵng hiện là đại học vùng trọng điểm quốc gia, tổ chức đào tạo 21 chuyên ngành nghiên cứu sinh, 35 chuyên ngành thạc sĩ, 121 chuyên ngành đại học (trong đó có 27 chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tinh hoa), 35 chuyên ngành cao đẳng và 13 ngành trung cấp chuyên nghiệp.

Quy mô đào tạo của Đại học Đà Nẵng hiện nay là hơn 55.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, tăng gấp 4 lần so với ngày đầu thành lập. Ước tính 75% sinh viên của Đại học Đà Nẵng có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp, trong đó nhiều ngành có tỷ lệ khá cao, đạt trên 90%. Mục tiêu đến năm 2020, Đại học Đà Nẵng phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục phát triển theo hướng đại học nghiên cứu; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng hàng đầu của Việt Nam...

PHƯƠNG TRÀ

 

;
.
.
.
.
.