Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng: Chú trọng việc thực hành cho sinh viên

.

Ngày 19-10, Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cùng hàng trăm cán bộ, giáo viên nhà trường.

Theo báo cáo tại buổi lễ, trong năm học qua, nhà trường có hơn 93% sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, khá trên tổng số 2.600 sinh viên. Năm học mới, nhà trường đón hơn 750 tân sinh viên đại học hệ chính quy với 7 ngành đào tạo gồm: Dược học, Y đa khoa, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Phục hồi chức năng, Y tế cộng đồng, điều dưỡng. Năm học mới, nhà trường chú trọng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, bệnh viện Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu về thực hành cho sinh viên…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận những cố gắng của cán bộ, giảng viên nhà trường; đồng thời mong muốn thời gian đến, thầy và trò nhà trường cùng chung tay xây dựng thành công chương trình “Thành phố 4an”; thường xuyên tổ chức khám, phát thuốc cho đồng bào khu vực miền núi, vùng khó khăn của thành phố. “Các cơ sở y tế cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho sinh viên nhà trường đi thực tế. Các sở, ban, ngành cần tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục để nhà trường mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở 2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.