Học sinh Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi Robothon quốc tế 2017

.

Ngày 28-11, bà Hồ Thị Cẩm Bình, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, sau khi vượt qua 138 đội Robotics đến từ các nước Đông Nam Á, đội Robotics Trường tiểu học Đức Trí (Đà Nẵng) giành giải nhất, hạng sơ cấp tại ngày hội Robothon quốc tế 2017 diễn ra vào ngày 26-11 ở Trung tâm Thể thao- Văn hóa, Trường Đại học Angeles (Phillippines).

Ngày hội Robothon quốc tế 2017 có chủ đề “Hóa học xanh” (Productively Chemlab) mô phỏng thực trạng ngành công nghiệp hóa chất đang phải đối mặt với những thách thức về môi trường, xã hội và sức khỏe... Thông qua việc giải quyết các thách thức đó, học sinh sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc tổng hợp những chất mới và thực hành những giải pháp liên quan.

Đợt này, đoàn Việt Nam có 40 đội Robotics tranh tài với 99 đội học sinh Philippines và Malaysia; trong đó, có 15 đội thi hạng sơ cấp, 22 đội thi hạng trung cấp và 3 đội thi hạng cao cấp. Đoàn Việt Nam còn mang về 14 giải khác cho cả 3 hạng. Riêng đoàn Đà Nẵng đoạt 7 giải: giải nhất hạng sơ cấp (đội B3 Trường tiểu học Đức Trí) và giải ba thuộc về các trường tiểu học: Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Hoàng Văn Thụ, Phù Đổng, Trần Thị Lý.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.