Lãnh đạo thành phố thăm, tri ân các nhà giáo tiêu biểu

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017), sáng 20-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm Nhà giáo Nhân dân (NGND) Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình cố NGND Lê Phú Lộc. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: QUỐC KHẢI

Đến thăm, tặng quà NGND Nguyễn Trọng Hoàng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân và chúc mừng đến thầy nhân ngày lễ tôn vinh các nhà giáo; đồng thời nhấn mạnh sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ thành phố trong những năm qua có đóng góp rất lớn của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc NGND Nguyễn Trọng Hoàng mạnh khoẻ, tiếp tục quan tâm dìu dắt, truyền lửa cho các thế hệ nhà giáo trẻ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dâng hương tưởng nhớ, tri ân Nhà giáo Nhân dân Lê Phú Lộc. Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dâng hương tưởng nhớ, tri ân Nhà giáo Nhân dân Lê Phú Lộc. Ảnh: QUỐC KHẢI

Đến thăm, tặng quà gia đình cố NGND Lê Phú Lộc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chia sẻ những tình cảm và lòng biết ơn của lãnh đạo, nhân dân thành phố đối với những công lao đóng góp của thầy trong sự nghiệp trồng người.

QUỐC KHẢI
 

;
.
.
.
.
.