Chú trọng phong trào "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

.

Chiều 30-11, Công đoàn giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ đến, Công đoàn giáo dục thành phố tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường làm việc, đời sống văn hóa lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trong đó chú trọng phong trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Được biết trong 5 năm qua, từ nguồn kinh phí Mái ấm Công đoàn, Công đoàn giáo dục thành phố đã hỗ trợ kinh phí cho 21 giáo viên khó khăn xây nhà và sửa chữa nhà với tổng số tiền 510 triệu đồng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn thăm hỏi và trợ cấp 1.300 lượt công nhân, viên chức, lao động bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm nằm viện và gặp khó khăn đột xuất với tổng số tiền trên 658 triệu đồng.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.