Tuyên dương, khen thưởng 284 học sinh giỏi tiêu biểu

.

Sáng 25-5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018.

Năm học vừa qua, ngành giáo dục thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tại các hội thi học sinh tiểu học, đã thu hút gần 1.000 học sinh tham gia giao lưu Olympic Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12, có 360 học sinh đoạt giải nhất trên 4.023 học sinh dự thi.

Trong Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ 21, lượng bài dự thi cao hơn, chất lượng đồng đều hơn những năm trước. Tại cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học, có 13 giải nhất, 23 giải nhì, 30 giải ba; 6 dự án tốt nhất được chọn tham dự kỳ thi quốc gia.

Tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ 24, học sinh Đà Nẵng đoạt 22 Huy chương vàng, 23 Huy chương bạc, 28 Huy chương đồng, xếp hạng nhì toàn đoàn; cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc, có 2 sản phẩm đoạt giải nhì; cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, năm 2018 học sinh thành phố đoạt giải nhì.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, Đà Nẵng có 47 học sinh đoạt giải ở 10 bộ môn dự thi (tăng hơn năm trước 11 giải). Tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2017, học sinh thành phố đã vươn lên tốp đầu với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Ở ngày hội Robothon quốc tế 2017, đoàn học sinh Đà Nẵng đoạt 3 giải nhất hạng sơ cấp và 17 giải ba hạng sơ cấp và trung cấp. Tại Cuộc thi quốc tế First LegoLeague năm 2018 ở Houston, Hoa Kỳ, 3 học sinh Đà Nẵng nhận huy chương.

Tại lễ tuyên dương khen thưởng, 284 học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 được tuyên dương, khen thưởng; trong đó có 114 bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

THU THẢO

;
.
.
.
.
.
.