Tạm dừng thu hồi tiền chênh lệch hỗ trợ học phí để tìm giải pháp phù hợp

.

Ngày 10-8, HĐND thành phố có Thông báo số 212/HĐND-VHXH gửi UBND thành phố đề nghị chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện thu hồi phần chênh lệch hỗ trợ học phí theo mức học phí được quy định giữa Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20-12-2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền, bảo đảm quy định của pháp luật tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất.

Nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 là khá nhân văn; hỗ trợ phụ huynh trong giai đoạn hậu Covid-19. Trong ảnh: Trẻ em học tập, vui chơi tại Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu).  Ảnh: NGỌC HÀ
Nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 là khá nhân văn; hỗ trợ phụ huynh trong giai đoạn hậu Covid-19. TRONG ẢNH: Trẻ em học tập, vui chơi tại Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu). Ảnh: NGỌC HÀ

Tìm giải pháp vì rất khó thu hồi

Theo ghi nhận, ước tính số tiền thu hồi chênh lệch mức hỗ trợ học phí của toàn quận Hải Châu là hơn 5,2 tỷ đồng; quận Liên Chiểu khoảng 5 tỷ đồng; quận Thanh Khê khoảng 1,5 tỷ đồng... Tuy nhiên, nhiều chủ trường, chủ nhóm lớp độc lập tư thục, cũng như các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố cho rằng khả năng thu hồi rất khó khăn và cần giải pháp phù hợp.

Cô H.H, chủ một nhóm lớp độc lập tư thục ở phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cho biết, khi nhận được thông tin hoàn trả chênh lệch hỗ trợ học phí rất lo lắng. Bởi theo cô H, đối với những trẻ vẫn còn theo học sẽ động viên, giải thích cho phụ huynh hiểu để thực hiện thu hồi đúng quy định nhưng với trẻ đã chuyển trường, thậm chí là theo gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống thì xác định rất khó.

“Nay nghe thông tin thành phố có chủ trương tạm dừng việc thu hồi này, các chủ nhóm trẻ thở phào. Chúng tôi mong muốn thành phố có giải pháp phù hợp đối với vấn đề này”, cô H.H bày tỏ.

Tương tự, theo bà Lê Phạm Hồng Điệp, Giám đốc điều hành Trường Mầm non Nốt nhạc xanh (quận Liên Chiểu), việc thu hồi được dự báo sẽ khá khó khăn. Nhà trường có hơn 500 trẻ được hỗ trợ cấp bù học phí trong học kỳ 1, năm học 2022 – 2023.

Trong số này, có 155 trẻ lớp Lớn đã hoàn thành chương trình và chuyển lên học lớp 1. “Với số trẻ đã chuyển trường, chuyển cấp, chuyển sang sinh sống ở địa phương khác, nhà trường chưa biết sẽ tiến hành thu hồi như thế nào. Hồ sơ nhận hỗ trợ thì chúng tôi vẫn lưu giữ, nhưng có một số phụ huynh thay đổi số điện thoại”, bà Điệp nói.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết, toàn quận có 31 trường mầm non tư thục, 138 nhóm trẻ độc lập tư thục. Qua phản hồi từ cán bộ quản lý các trường học là rất khó để thu hồi đủ.

Số trẻ theo học tại các nhóm lớp độc lập tư thục đa phần là phụ huynh có điều kiện kinh tế khó khăn, số phụ huynh làm công nhân cũng rất nhiều. Nhiều phụ huynh đã chuyển về quê sinh sống, cộng thêm số trẻ đã chuyển trường, chuyển cấp nên để thực hiện thu hồi phần chênh lệch cấp bù là rất khó.

Đúng quy định

Sở GD&ĐT cho biết, Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 là chính sách nhân văn của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến nghị quyết của Trung ương nên mới đây thành phố đã thông báo thu hồi một phần mức hỗ trợ học phí này.

Cụ thể, trước thời điểm tháng 7-2022, thành phố áp dụng mức thu học phí theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022. Cụ thể, mức thu học phí mầm non công lập là 95.000 đồng/trẻ/tháng đối với các quận Thanh Khê, Hải Châu; các quận, huyện khác là từ 15.000 – 70.000 đồng/trẻ/tháng.

Sau khi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến quy định mức học phí mới có hiệu lực từ ngày 15-10-2021; HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022. Theo nghị quyết này, thành phố áp dụng mức thu học phí mới ở bậc học mầm non cho năm học 2022 - 2023 với 300.000 đồng/trẻ/tháng tại thành thị, 100.000 đồng/trẻ/tháng tại nông thôn. Mức thu học phí này được xây dựng trên cơ sở triển khai theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Đồng thời với Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND, HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.

Theo đó, quy định hỗ trợ 100% học phí (cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập và ngoài công lập) theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND.

Tuy nhiên, đến ngày 20-12-2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023; trong đó, hướng dẫn giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức năm học 2021-2022.

Thời điểm này, thành phố đã thực hiện xong việc cấp kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND nên buộc phải thu hồi một phần học phí đã hỗ trợ (chênh lệch giữa mức thu học phí quy định tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND).

“Như vậy, trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo (cơ sở giáo dục công lập) hoặc phải hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước (cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Chúng tôi rất mong người dân, phụ huynh học sinh thành phố hiểu đây là chính sách nhân văn của thành phố và hỗ trợ ngành giáo dục cũng như các địa phương trong việc xử lý các vấn đề phát sinh”, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.