.

Tưng bừng lễ hội đình làng Túy Loan

.

ĐNĐT - Sáng 28-2 (tức mồng 10 tháng Giêng), lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đã chính thức khai mạc với các nghi lễ truyền thống cùng những trò chơi dân gian được tái hiện trong phần hội.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, chiều mồng 9 tháng Giêng, tại nhà thờ tộc Đặng làng Túy Loan đã diễn ra Lễ ngưỡng vọng cung nghinh chư vị Thần Sắc.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, chiều mồng 9 tháng Giêng, tại nhà thờ tộc Đặng làng Túy Loan đã diễn ra Lễ ngưỡng vọng cung nghinh chư vị Thần Sắc.
lễ Rước Sắc chính thức được diễn ra với những bộ trang phục truyền thống.
Lễ Rước Sắc chính thức được diễn ra với sự tham gia của những người dân trong trang phục truyền thống.
Lễ rước sắc phong đi từ nhà thờ tộc Đặng ra đình làng được một vị cao niên trong làng cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự.
Lễ rước sắc phong đi từ nhà thờ tộc Đặng ra đình làng được một vị cao niên trong làng cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự.
Sắc phong được đưa lên kiệu, có bốn người khiêng.
Sắc phong được đưa lên kiệu, có bốn người khiêng.
Trong đoàn rước sắc phong không thể thiếu đội trống của các em học sinh cùng các chị em phụ nữ tham gia cầm cờ lễ hội.
Trong đoàn rước sắc phong không thể thiếu đội trống của các em học sinh cùng các chị em tham gia cầm cờ lễ hội.
Trước khi cung nghinh sắc phong vào đình Túy Loan, lễ vái sẽ được diễn ra trong không khí trang nghiêm trước đình.
Trước khi cung nghinh sắc phong vào đình Túy Loan, lễ vái diễn ra trong không khí trang nghiêm trước đình.
Sau đó, sắc phong được đưa vào đặt lên bàn chính điện ở đình. Tiếp đến là nghi lễ cúng truyền thống; đồng thời cũng là hết ngày thứ nhất.
Sau đó, sắc phong được đưa vào đặt lên bàn chính điện ở đình. Tiếp đến là nghi lễ cúng truyền thống; đồng thời cũng kết thúc ngày thứ nhất của lễ hội.
Khi lễ hội chính thức được khai mạc (vào ngày thứ 2 của lễ hội, tức mùng 10 tháng Giêng), bao giờ cũng có chương trình hát Phúc- Lộc- Thọ.
Khi lễ hội chính thức được khai mạc (vào ngày thứ 2 của lễ hội, tức mồng 10 tháng Giêng), bao giờ cũng có chương trình hát Phúc - Lộc - Thọ.
Khi tiếng trống hội vang lên, cũng là lúc hội làng bắt đầu…
Khi tiếng trống hội vang lên, cũng là lúc hội làng bắt đầu…
Dân làng tham gia thi gói bánh tét.
Dân làng tham gia thi gói bánh tét.
Thi nướng bánh tráng.
Thi nướng bánh tráng.
Tiếp đến là hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân trên sông Túy Loan.
Tiếp đến là hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân trên sông Túy Loan.
Chiều cùng ngày, trò chơi bắt lươn diễn ra trong không khí vui nhộn.
Trò chơi bắt lươn diễn ra trong không khí vui nhộn.
Độc đáo hơn với hội thi leo chuối hái quả.
Độc đáo với cuộc thi leo chuối hái quả.
Kết thúc lễ hội, năm nào dân làng và du khách cũng được thưởng thức trò chơi dân gian Hô hát Bài Chòi do CLB Bài Chòi Sông Yên biểu diễn. Hiện nay, Hòa Vang là một trong số rất ít địa phương còn duy trì được trò chơi độc đáo này ở thành phố Đà Nẵng.
Kết thúc lễ hội, năm nào dân làng và du khách cũng được thưởng thức trò chơi dân gian Hô hát Bài chòi do CLB Bài Chòi Sông Yên biểu diễn. Hiện nay, Hòa Vang là một trong số rất ít địa phương còn duy trì được trò chơi độc đáo này ở thành phố Đà Nẵng.

Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều Nguyễn và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1999.

Lễ hội đình làng được tổ chức thường niên là dịp để các thế hệ con cháu trong làng ôn lại truyền thống bao đời của tổ tiên, giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa quê nhà.

ĐẶNG VĂN NỞ thực hiện

;
.
.
.
.
.