.

Gần 45 tỷ đồng trùng tu, nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm

.

Hoàn thành nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong năm 2016 nhằm kịp thời giới thiệu một trong những di sản đặc sắc của thành phố đến các quốc gia tham dự “Tuần lễ cấp cao APEC” tại Đà Nẵng vào năm 2017. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đầu tư Bảo tàng Điêu khắc Chăm hôm 13-8.

Công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm được thành phố chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo, trùng tu, sắp xếp lại các không gian chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu về hoạt động trưng bày, tổ chức các sự kiện, lưu giữ hiện vật, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập.

Bảo tàng hiện có 2 khối nhà chính: khối nhà trưng bày được xây dựng từ năm 1915 và 1936; khối nhà trưng bày 2 tầng xây dựng năm 2002.

Với tiêu chí giữ nguyên hiện trạng khối nhà cổ xây từ năm 1915, dự án sẽ cải tạo mái và tường bị thấm dột của cả 2 khối nhà; bố trí lại không gian trưng bày, các bục, bệ đặt hiện vật; nâng cấp, cải tạo không gian sân vườn, cây xanh, bố trí trưng bày hiện vật ngoài trời; xây dựng mới khu nhà vệ sinh thứ 2, nhà bán vé, sảnh đón tiếp khách; xây mới nhà kho, xưởng và nhà làm việc; lắp đặt hệ thống an ninh đảm bảo, bảo vệ các bảo vật quốc gia.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án gần 45 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng hoàn tất báo cáo phương án thiết kế trình UBND thành phố phê duyệt lần cuối; bên cạnh đó, sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư nhằm khởi công dự án vào tháng 11-2015, nhân kỷ niệm 100 năm công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm (1915-2015) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11.

Theo Phó Chủ tịch, đây là công trình có ý nghĩa văn hóa, lịch sử to lớn, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt dự án, nhằm xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, không chỉ riêng của thành phố Đà Nẵng, của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, mà còn trên phạm vi cả nước và quốc tế.

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.