.

44,6 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm

.

Ngày 26-10, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm với tổng mức đầu tư 44,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2017.

Công trình do UBND thành phố là chủ đầu tư, Sở VH-TT&DL thành phố điều hành, được triển khai nhằm nâng cấp, cải tạo, trùng tu, sắp xếp lại không gian chức năng Bảo tàng Điêu khắc Chăm đảm bảo các yêu cầu về sử dụng, làm việc, tham quan, hoạt động trưng bày, tổ chức các sự kiện, lưu giữ hiện vật, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập; đồng thời nâng tầm Bảo tàng trở thành một Bảo tàng hấp dẫn không chỉ riêng ở Đà Nẵng, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên mà còn trên phạm vi cả nước và quốc tế.

Theo đó, các hạng mục được triển khai bao gồm nâng cấp, cải tạo khối nhà trưng bày được xây dựng từ năm 1915 và 1935 và khối nhà trưng bày, kho và khối tiếp nối được xây dựng từ năm 2002, cụ thể như cải tạo chống thấm cho mái và tường, thay mới nền gạch hoa hiện trạng, thiết kế nội thất và bố trí các khu trưng bày hiện vật...

Ngoài ra, trụ sở Công an phường Bình Hiên cũng được cải tạo, sửa chữa thành văn phòng làm việc cho cán bộ Bảo tàng. Đồng thời, xây mới nhà bán vé, bán hàng lưu niệm, dịch vụ, quầy soát vé cổng phụ đường 2/9, khu vệ sinh số 2, sân đường nội bộ, tường rào cổng chính; mở rộng nhà làm việc, nhà kho; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nội thất trưng bày và lắp đặt các trang thiết bị.

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.