.

Khánh thành Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam

.

ĐNĐT - Chiều 24-12, lễ khánh thành Bảo tàng văn hóa Phật giáo được tổ chức trọng thể tại chùa Quán Thế Âm, nằm trong quần thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Tòa cửu long - biểu tượng nghệ thuật trong văn hóa Phật giáo - bao gồm một nhóm tượng được gắn kết với nhau, trong đó có hai tượng rồng uốn lượn xung quanh Đức Phật Thích Ca.
Tòa cửu long - biểu tượng nghệ thuật trong văn hóa Phật giáo - bao gồm một nhóm tượng được gắn kết với nhau, trong đó có hai tượng rồng uốn lượn xung quanh Đức Phật Thích Ca.

Với diện tích chưa đầy 100 m2, Bảo tàng trưng bày gần 200 hiện vật có giá trị về văn hóa Phật giáo. Đây là các hiện vật tồn tại từ thời khai thiên lập địa chùa Quán Thế Âm - thánh địa tâm linh của quần thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, còn có nhiều hiện vật do các chùa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả các tỉnh, thành khác tập hợp lại.

Niên đại của hiện vật có từ thế kỷ VII-VIII, cho đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và nhiều hiện vật vẫn chưa xác định được niên đại.

Bức tranh khảm xà cừ hình đức Phật nhập niết bàn, xung quanh là các tướng quân, tăng ni, cung phi mỹ nữ, muôn thú...
Bức tranh khảm xà cừ hình đức Phật nhập niết bàn, xung quanh là các tướng quân, tăng ni, muôn thú...

Nổi bật trong không gian trưng bày là hình tượng của Đức phật với nhiều chất liệu khác nhau (ngọc, đồng) gồm: Tượng Thích ca đản sinh từ thế kỷ XVI, tượng Di Đà thế kỷ XIX, tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hình tượng Đức Phật Di Lặc…

Trong đó bức tượng Phật Di Lặc chưa xác định là cổ vật và bằng chất liệu quặng kim loại gì nhưng rất nặng dù kích thước tương đối nhỏ.

Bức tượng Phật Di Lặc có kích thước nhỏ, chưa xác định bằng chất liệu quặng kim loại gì nhưng rất nặng.
Bức tượng Phật Di Lặc có kích thước nhỏ, chưa xác định bằng chất liệu quặng kim loại gì nhưng rất nặng.

Trong nhóm hiện vật về hình tượng Phật, các chuyên gia xác định có hai nhóm hiện vật giá trị đặc biệt là tượng bạch ngọc Quan Thế Âm tống tử tạc hình Phật Bà đang bế một trẻ nhỏ trên tay. Tương truyền, tượng được tìm thấy trong hoàng cung nhà Nguyễn do một hoàng hậu thờ để cầu thái tử.

Nhóm hiện vật mang hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm. Tượng màu trắng trên cùng là tượng bạch ngọc Quan Thế Âm tống tử tạc hình Phật Bà đang bế một trẻ nhỏ trên tay, được đánh giá là rất quý.
Nhóm hiện vật mang hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm. Tượng màu trắng trên cùng là tượng bạch ngọc Quan Thế Âm tống tử tạc hình Phật Bà đang bế một trẻ nhỏ trên tay, được đánh giá là rất quý.
Một hình tượng Phật Bà khác.
Một hình tượng Phật Bà khác.

Bên cạnh đó là nhóm 8 tượng Phật Mật Tông được khuyến khích thành lập hồ sơ bảo vật quốc gia…

Tượng Phật Kim Cang thuộc nhóm 8 tượng Phật Mật Tông
Tượng Phật Kim Cang thuộc nhóm 8 tượng Phật Mật Tông
Tượng Phật thích ca niết bàn làm từ chất liệu gỗ, có niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX
Tượng Phật thích ca niết bàn làm từ chất liệu gỗ, có niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

Ngoài tượng Phật, Bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật là các mộc bản kinh Phật, đồ thờ cúng, nhạc khí… phục vụ nghi lễ, thờ cúng trong Phật giáo như: bức tranh khảm xà cừ hình đức Phật nhập niết bàn, xung quanh là các tướng quân, các tăng ni, muôn thú...; đỉnh, chuông đồng, bình sứ…

Nhóm hiện vật đỉnh, chuông là đồ dùng phục vụ trong các nghi lễ Phật giáo.
Nhóm hiện vật đỉnh, chuông là đồ dùng phục vụ trong các nghi lễ Phật giáo.
Đỉnh cá thần, vật phục vụ trong các nghi lễ Phật giáo.
Đỉnh cá thần, vật phục vụ trong các nghi lễ Phật giáo.

Các chuyên gia nhận định các hiện vật, cổ vật trưng bày tại Bảo tàng chứa đựng nhiều giá trị quý báu cần tiếp tục được nghiên cứu, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin.

Tượng thần Shiva múa bằng chất liệu sắt
Tượng thần Shiva múa bằng chất liệu sắt

Cuối năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chính thức thành lập Bảo tàng văn hóa Phật giáo Đà Nẵng, tại chùa Quán Thế Âm. Sau thời gian dài giám định, sắp xếp trưng bày hiện vật, Bảo tàng văn hóa Phật giáo chính thức mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan từ ngày 24-12.

Bảo tàng văn hóa Phật giáo đi vào hoạt động giúp gìn giữ di sản văn hóa Phật giáo – vốn tồn tại cùng bề dày lịch sử dân tộc, tạo cơ hội cho người dân chiêm ngưỡng những hiện vật Phật giáo quý hiếm tồn tại nhiều thế kỷ, góp phần tạo điểm đến thú vị cho du khách khi đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.