.

Xác định vai trò văn nghệ sĩ trong thực hiện ba đột phá

.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động văn học - nghệ thuật năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016 do Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật thành phố tổ chức sáng 18-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao và biểu dương hoạt động của giới văn nghệ sĩ thành phố đã góp phần xây dựng bản sắc văn hóa địa phương.

Nhất trí kế hoạch của Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật thành phố đề ra trong năm 2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện như: xác định vai trò của giới văn nghệ sĩ trong việc thực hiện ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đề ra; sáng tác những tác phẩm tuyên truyền về văn hóa, văn minh đô thị, định hướng, nâng tầm tri thức của người dân; đổi mới phương thức quảng bá tác phẩm đến với công chúng, để tác phẩm đi vào cuộc sống; có kế hoạch xây dựng, đánh giá về văn học - nghệ thuật, hướng đến cột mốc 1-1-2017, 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật thành phố cho biết, năm 2016 sẽ tập trung đầu tư hỗ trợ sáng tác đối với lĩnh vực nghệ thuật ngôn từ; tập trung tổ chức trao giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố lần thứ 3, phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức trại sáng tác văn học - mỹ thuật thiếu nhi, chuẩn bị đón đầu khả năng Đà Nẵng đăng cai tổ chức Đại hội sân khấu thế giới vào năm 2018…

Năm 2015, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật đã tổ chức hàng chục sinh hoạt nghề nghiệp vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tự thân của sự nghiệp văn học - nghệ thuật.

Dịp này, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật thành phố trao 8 giải thưởng văn học - nghệ thuật 2015, khen tặng 7 tập thể lao động tiên tiến, 9 chiến sĩ thi đua cơ sở.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.