.

Nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ voọc chà vá chân nâu

.

Chiều 22-5, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố và Trung tâm GreenViet phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Cộng đồng Đà Nẵng chung tay bảo vệ voọc ở bán đảo Sơn Trà” và bế mạc triển lãm ảnh “Đời sống của voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo vệ loại linh trưởng quý hiếm này; trong đó cần phải tăng cường giáo dục, truyền thông, quảng bá về voọc chà vá chân nâu cũng như thực thi mạnh mẽ các quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện các giải pháp ngăn chặn xâm hại môi trường và bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này

Tại lễ bế mạc triển lãm ảnh, Ban tổ chức cho biết đã thu hút 1.200 người đến tham quan, trong đó có 175 người đóng góp chữ ký kêu gọi đưa hình ảnh voọc chà vá chân nâu trở thành biểu tượng của Đà Nẵng. Ban Tổ chức trao học bổng 10 triệu đồng cho hai sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đoạt giải thưởng về ý tưởng bảo vệ voọc ở Sơn Trà.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.